“Vũ khí này được chế tạo trên cơ sở súng trường AK-103, dùng cho đạn 7,62x51mm với các thành phần và chi tiết kết nối của súng tự động AK-12. Công việc chuẩn bị thử nghiệm đang tiến hành”, thông báo cho biết.
Súng AK-308 sử dụng đạn 7,62mm với hộp chứa đạn khoảng 20 viên. Trọng lượng của súng cộng với hộp đạn là 4,3kg. Tổng chiều dài súng là 880-940mm. Chiều dài của nòng 415mm. AK-308 sử dụng một đầu ruồi dioptric, báng súng có thể gập lại, chiều dài của báng súng có thể điều chỉnh thành bốn chế độ khác nhau. AK-308 có thể lắp lưỡi lê.
Được biết, hồi đầu năm 2018, các phiên bản mới của AK đã được Bộ Quốc phòng Nga trình làng, ví dụ như: Súng trường tấn công Kalashnikov AK-12, AK-15, AEK-971 và AEK-973, được sản xuất bởi nhà máy Degtyarev. Các khẩu súng trường này được sản xuất hàng loại để trang bị cho lực lượng Không quân và Thủy quân lục chiến của Quân đội Nga.
Năm 2017, Tổng giám đốc Tập đoàn Kalashnikov, ông Aleksei Krivoruchko đã báo cáo rằng, các cuộc thử nghiệm của súng trường AK-12 mới nhất đã được hoàn thành và công ty đã sẵn sàng để bắt đầu các lô hàng nối tiếp vào năm 2018.