Một cá thể khỉ được thả về rừng – Ảnh: NGỌC KIÊN
Mới đây nhất, ngày 28-5, Trung tâm Cứu hộ – bảo tồn và phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Quảng Bình, cho biết vừa thả về rừng 5 cá thể động vật hoang dã, gồm 2 cầy vòi hương, 1 khỉ cộc và 2 khỉ vàng.
Trong đó loài khỉ cộc và khỉ vàng thuộc loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần bảo vệ nghiêm ngặt.
Số động vật này thu được từ trong dân hoặc do người dân tự nguyện giao nộp.
Do được cứu hộ nên hầu hết động vật thả lại về rừng đều thích nghi với môi trường tự nhiên.