Tại một phiên điều trần ở Washington, thượng nghị sĩ Bill Nelson (bang Florida) bày tỏ lo ngại rằng, kế hoạch lên sao Hỏa của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ bị trì hoãn đến năm 2050.
Trước đó, Quốc hội Mỹ đã có kế hoạch đặt chân lên “Hành tinh Đỏ” vào năm 2030 nhưng nhiều khả năng kế hoạch này sẽ không thể thực hiện được, thượng nghị sĩ Bill Nelson chia sẻ.
Để lý giải điều trên, thượng nghị sỹ đưa ra một số nguyên nhân sau: Thứ nhất, việc lập kế hoạch chưa đảm bảo. Vào năm 2017, Quốc hội Mỹ yêu cầu NASA lập kế hoạch theo từng giai đoạn cho nhiệm vụ đưa người lên sao Hỏa nhưng đến thời điểm này cơ quan không gian vẫn chưa có hồi âm. 
Thứ hai, thiếu ngân sách. Trong năm 2009, một hội đồng chuyên gia độc lập, được gọi là “Ủy ban Augustine” cảnh báo rằng, các nguồn lực của NASA không phù hợp với các mục tiêu đưa ra. Với ngân sách hàng năm khoảng 18 tỷ USD, NASA sẽ cần chi thêm 3 tỷ USD mỗi năm để biến giấc mơ lên sao Hỏa thành hiện thực.
Những lý do trên sẽ làm chậm trễ kế hoạch của NASA để đạt mục đích chinh phục sao Hỏa vào năm 2030, và kế hoạch này sẽ bị trì hoãn ít nhất đến năm 2050, các chuyên gia về không gian và các nhà lập pháp Mỹ đưa ra lời cảnh báo.
Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã tuyên truyền về việc mong muốn một lần nữa đưa người Mỹ lên Mặt trăng, kể từ khi Apollo hoàn thành sứ mệnh đó trong thập niên 1960 và 1970.