Một anh chàng người Anh xin được giấu tên – tạm gọi là Michael – mới đây đã tá hỏa khi kiểm tra thông tin chơi game từ trước đến nay của mình và phát hiện đã “rút ví” hơn 8000 Bảng, tương đương hơn 240 triệu đồng tiêu tốn vào game. Đáng chú ý là thanh niên này vẫn rất đam mê đá FIFA hàng ngày dù nay đã 32 tuổi, nhưng nguyên nhân gây nên khoản chi trả khổng lồ kia thì có trời mới biết từ đâu mà ra. Sự việc chỉ vỡ lở khi đến một ngày, sau khi cảm thấy ngờ ngợ và lo lắng về những lỗi gian lận liên quan đến tính năng tặng đồ ảo trong game, cho nên Michael đã dựa vào những điều luật mới đặt ra của châu Âu về hoạt động trên mạng Internet để có thể được cho phép truy cập dữ liệu của mình, dưới danh nghĩa một nhà lập trình. Khi nhận được phản hồi từ nhà phát hành là 2 file PDF, chúng dài tới tận hơn 100 trang cho mỗi file để ghi lại hết thông tin của anh và game FIFA 18 đang chơi, đầy đủ về cả thiết bị sử dụng, chỉ số cầu thủ ảo trong đội bóng mà anh xây dựng từ game. 

Tốn 240 triệu đồng chỉ để chơi game, thanh niên 32 tuổi méo mặt nhưng may có cô vợ giàu lo hộ - Ảnh 1.

Các cầu thủ ảo nổi tiếng dựa vào tạo hình đời thực thường rất quý hiếm trong game.

Tuy nhiên, khi xem đến mục số tiền đã tiêu vào dịch vụ trả phí của game từ trước tới nay thì hỡi ôi, con số lên tới tận hơn 8000 Bảng Anh.Được biết, đây có thể chưa phải là con số cuối cùng, vì trước đó anh còn chơi cả bản FIFA 17. Ai mà biết được anh không lỡ tay chọn trả tiền cho thứ gì đó trong game trước khi chuyển lên chơi FIFA 18 nữa. Lần theo dấu vết, nguyên nhân được xác định là những gói quà tặng cầu thủ ảo trong game, được bán cho người chơi để mở và nhận quà, tăng chỉ số đội hình lên. Nói cách khác, chúng cũng gần giống hình thức trả tiền nạp thẻ để có tiền mua thêm đồ ảo và trang bị cho game vậy, và anh chàng này đã không tính toán kỹ lưỡng mà mua quà liên tục quá đà trong FIFA.

Tốn 240 triệu đồng chỉ để chơi game, thanh niên 32 tuổi méo mặt nhưng may có cô vợ giàu lo hộ - Ảnh 2.

Một phần thống kê tiêu xài mà anh chàng mê game được gửi về.

Theo dòng sự kiện, EA – nhà phát triển game FIFA – lại bị một vài tổ chức cho rằng chính đặc điểm này sẽ trở thành một khía cạnh cổ súy cho vấn đề cờ bạc trong game. Dù vậy,  phản bác khá mạnh mẽ: “Chúng tôi không nghĩ rằng các gói cầu thủ trong game lại trở thành công cụ cờ bạc hay gian lận theo ý đồ xấu được. Mỗi gói quà đều được mở ra và cung cấp một số vật phẩm nhất định cho người chơi tuy từng gói, hơn nữa chúng tôi không hề hợp pháp hóa và cho phép các hình thức chuyển tiền, bán đồ ảo hay quy đổi tiền ảo ra tiền thật.”
Quay trở lại nhân vật chính của chúng ta, thật may mắn vì ít nhất cô vợ giỏi kiếm tiền của anh đã đủ ra tay cứu giúp ông chồng mê game tai hại lần này. Sau chuyện trên, ông chồng cũng đã thề sẽ cắt giảm và hạn chế tất cả các hành động trả phí vì game, cạch đến già luôn.