Trước đó, một tòa án hành chính cấp thấp hơn tại Ai Cập năm 2013 đã ra phán quyết yêu cầu Cơ quan quản lý viễn thông quốc gia (NTRA) chặn trang YouTube, sau khi trang này đăng tải video “Sự ngây thơ của người Hồi giáo” do tư nhân sản xuất tại Mỹ.
Video này đã làm dấy lên làn sóng chống Mỹ trong thế giới Hồi giáo. NTRA đã kháng nghị phán quyết của tòa án trên với lý do gặp nhiều khó khăn trong việc thi hành phán quyết. 
Tuy nhiên, tòa án hành chính tối cao Ai Cập ngày 26.5 đã bác bỏ kháng nghị trên của NTRA. Phán quyết này được xem là phán quyết cuối cùng và không được kháng cáo.
Hiện chưa rõ lệnh cấm trên sẽ được thực thi như thế nào, trong khi người sử dụng mạng tại Ai Cập tối 26.5 vẫn truy cập được YouTube.