Theo đó, chiếc máy bay không người lái khổng lồ này có sải cánh dài 25m và trọng lượng dưới 75kg. Máy bay này cũng vừa phá kỷ lục chuyến bay dài nhất không cần tiếp nhiên liệu khi bay liên tục 340 giờ (hơn 14 ngày) ở độ cao 21km.
Zephyr S bay bằng năng lượng Mặt trời vào ban ngày, pin được sạc dự trữ vào ban đêm. Zephyr S được dùng như một máy bay công nghệ cao để theo dõi các mục tiêu trên mặt đất ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Nó sẽ thực hiện chức năng tương tự như một vệ tinh, được sử dụng trong các mục đích quân sự và dân sự như giám sát hàng hải, tuần tra biên giới, phát hiện cháy rừng. Bộ quốc phòng của Anh là khách hàng đầu tiên của Airbus.
Phong Linh (tổng hợp)