Theo
WralTechwire, Tim Cook cho biết trong một cuộc phỏng vấn ở Durham (Canada) rằng Apple có kế hoạch thuê thêm 20.000 nhân viên mới, phần lớn sẽ đến làm việc tại Bắc Carolina (Mỹ). Số tiền đầu tư mà Apple chi ra cho khuôn viên lên đến 1,5 tỉ USD, bao gồm trung tâm dữ liệu ở miền tây Bắc Carolina và một cơ sở ở Cary, cũng thuộc Bắc Carolina.

Trong cuộc phỏng vấn với David Rubenstein, nhà sáng lập công ty cổ phần tư nhân Carlyle Group, ông Cook đã được hỏi về cách Apple sử dụng nguồn tiền mặt 260 tỉ USD để đầu tư. Theo CEO Cook, công ty ông sẽ tạo ra một khuôn viên mới trong phạm vi nước Mỹ.

Cũng theo ông Cook, bên cạnh việc thuê 20.000 nhân viên thì Apple có kế hoạch chi 30 tỉ USD cho nguồn vốn đầu tư trong vài năm tới. Không chỉ đầu tư vào các dự án, Apple cũng sẽ mua một số cổ phiếu công ty.

Ngoài khuôn viên ở Bắc Carolina, Apple cũng được báo cáo là đang xem xét việc xây dựng khuôn viên khác ở Washington. Tuy nhiên, công ty vẫn giữ kín về các cuộc đàm phán.