Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
Từ 14h25 đến 16h45 chiều nay (6/6), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (QH). Đây là lần đầu tiên Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ trả lời chất vấn trực tiếp trước QH.
Đầu phiên họp chiều, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc nhóm vấn đề chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (diễn ra sáng cùng ngày).
Tiếp theo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu QH.
Cuối phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Đây là lần đầu tiên Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đứng ở vị trí “ghế nóng” trên cương vị lãnh đạo Chính phủ. Trước đó, tại kỳ họp giữa năm, theo thông lệ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ là người thay mặt Chính phủ trả lời chất vấn. Tuy nhiên, ông Huệ cũng đã từng nhiều lần ở vị trí “chia lửa” với các Bộ trưởng, trưởng ngành trong các phiên chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV tới nay.
ANTT sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên chất vấn.
Hương Nguyễn