Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  đã trao tặng Huân chương cho Tập đoàn Công nghệ CMC vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 6/5, Tập đoàn Công nghệ CMC tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ 2. Thay mặt cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao tặng Huân chương cho Tập đoàn Công nghệ CMC vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Sau 25 năm phát triển, CMC đã trở thành Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Công nghệ CMC vào sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam. Thứ trưởng cũng đề nghị CMC tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của công nghệ thông tin truyền thông thế giới.
Nhìn lại quá trình 25 năm phát triển, Chủ tịch Tập đoàn CMC Nguyễn Trung Chính đã kể lại khát vọng xây dựng nền tri thức Việt từ 30 năm trước đây, gửi lời tri ân đặc biệt đến quý khách hàng, quý đối tác đã đồng hành cùng CMC  trong suốt 25 năm qua, đặc biệt là cố Chủ tịch CMC Hà Thế Minh. Ông cho rằng, niềm tự hào nhất sau 25 năm của CMC là có 2.500 cộng sự và hàng trăm ngàn khách hàng trên 25 quốc gia.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC nhấn mạnh rằng CMC tin tưởng vào tương lai của nền kinh tế số và chuyển đổi số.

Nói về chiến lược của CMC tại buổi lễ này, Chủ tịch Nguyễn Trung Chính nhận định: “Thế giới đang mở ra một thời kỳ mới, kỷ nguyên Internet, kỷ nguyên số, kỷ nguyên của nền kinh tế tri thức. Cơ hội rất lớn nhưng thách thức không hề nhỏ. Mục tiêu 3 năm tới của CMC là xây dựng thành công doanh nghiệp sáng tạo, theo chuẩn quốc tế World Class, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, tăng gấp đôi doanh số lên 10 ngàn tỷ đồng.  Với CMC, 25 năm là chặng đường khá dài nhưng nếu so với 100 năm thì CMC mới như một chàng thanh niên. Vì thế, điều quan trọng nhất, tuyệt vời nhất của CMC còn ở phía trước. CMC quyết tâm đi đầu trong chặng đường chuyển đổi số để chinh phục thế giới số”.
Cũng nhân kỷ niệm 25 năm thành lập, Tập đoàn CMC đã tri ân khách hàng, đối tác, bạn bè thân hữu bằng một chương trình hòa nhạc mang tên “The Symphony of Future – Bản hòa tấu tương lai”.  Chương trình có sự tham gia của danh ca Tùng Dương và ban nhạc Master Fader. “Bản Hoà tấu Tương lai” được dàn dựng đặc biệt, lấy cảm hứng dựa trên những câu chuyện kể về mối hợp tác ân tình của CMC với khách hàng và đối tác, về những lời cảm ơn chân thành của ban lãnh đạo và tập thể nhân viên CMC. Bản hòa tấu tương lai được chia thành 3 chương, gợi cho khán giả bức tranh toàn cảnh về quá trình phát triển của ngành công nghệ thông tin Việt Nam cũng như tình yêu to lớn của Tập đoàn CMC dành cho công nghệ. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống của người Việt Nam với sự hiện đại của văn minh thế giới. Bản hòa tấu tương lai cũng vẽ ra một tương lai đầy hứa hẹn của CMC ở phía trước như thông điệp của Lễ kỷ niệm 25 năm – Future Next.
Tập đoàn Công nghệ CMC được thành lập vào ngày 26/5/1993 với tên gọi là Công ty TNHH Máy tính Truyền thông. Trải qua gần 25 năm và phát triển, Tập đoàn Công nghệ CMC đã trở thành một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Hướng theo chuẩn Wolrd Class, Tập đoàn CMC đã và đang khẳng định vị thế trên thị trường nội địa và khu vực thông qua những hoạt động kinh doanh chủ lực như: Tích hợp hệ thống, Dịch vụ phần mềm, Viễn thông – Internet và Sản xuất, phân phối các sản phẩm ICT.
Kết thúc năm tài chính 2017 (01/04/2017 – 31/03/2018), tổng doanh thu Tập đoàn Công nghệ CMC đạt 5,343 tỷ, tăng trưởng 12% so với năm trước.

PV