Koo Bon-moo, chủ tịch tập đoàn
LG, người đã định hướng để đưa LG trở thành một tập đoàn lớn mạnh như hiện tại vừa qua đời ở tuổi 73 sau khi đấu tranh với những căn bệnh liên quan đến bộ não của ông. Dự kiến
Koo Kwang-mo, con nuôi của ông sẽ nắm vị trí lãnh đạo tập đoàn trong thời gian tới. Koo Bon-moo.
Koo Bon-moo bắt đầu lãnh đạo LG vào năm 1995, lúc đó thì công ty này còn có tên gọi là Lucky Goldstar. Dưới sự dẫn dắt của ông, LG đã mở rộng vào dầu tư vào màn hình LCD, vào pin Lithium ion, vào tấm nền TV. Chính những khoản đầu tư này đã giúp LG phát triển rất nhiều và phần nào đạt được doanh thu kỷ lục vào quý 1 năm nay.
Về phần Koo Kwang-mo, tuy là con nuôi của Koo Bon-moo nhưng ông cũng mang dòng máu của những người sáng lập tập đoàn LG. Ông là thế hệ thứ 4 của dòng họ này điều hành LG.