Có lẽ những fan hâm mộ của Critiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) đã không khỏi thót tim khi thần tượng của mình suýt bị rời sân ở “phút sinh tử” thứ 80 ở lượt trận cuối cùng của bảng B trong trận Bồ Đào Nha gặp Iran tối qua, khi cầu thủ này có hành vi thúc khuỷu tay vào mặt của hậu vệ Morteza Pouraliganji.

Cong nghe VAR giup Ronaldo cua Bo Dao Nha thoat khoi the do "trong gang tac"
 

Trọng tài chính Enrique Caceres sau một hồi tham khảo công nghệ trợ lý video cho trọng tài (VAR) đã quyết định rút một thẻ vàng cho “vị vua sân cỏ” Ronaldo, trong khi tình huống này đáng ra phải ngang bằng với một thẻ đỏ. Tuy Bồ Đào Nha đã bị rớt hạng tại bảng B sau tỷ số 1-1 tối qua, nhưng hành động này của trọng tài đã khiến người hâm mộ trên toàn thế giới phản ứng gay gắt.
“Có thứ thiên vị được gọi là VAR”

Cong nghe VAR giup Ronaldo cua Bo Dao Nha thoat khoi the do "trong gang tac"
 

Trang bóng đá MailOnline Sport đã đăng hình ảnh HLV Carlos Queiroz của Iran đang cãi nhau với trọng tài về sự thiên vị rõ rệt này cùng nhận định:
“Theo luật thì mỗi khuỷu tay tương đương với một thẻ đỏ, bất kể đó là Messi hay Ronaldo”

Cong nghe VAR giup Ronaldo cua Bo Dao Nha thoat khoi the do "trong gang tac"
HLV Carlos Queiroz của Iran đã lên tiếng chỉ trích FIFA và công nghệ trợ lý trọng tài video – VAR 

 
“VAR đã thấy Cristino đang thúc khuỷu tay vào mặt của cầu thủ Iran ăn nhưng trọng tài lại rút ra mộ thẻ vàng. Thật là một câu chuyện vô cùng hài hước”

Cong nghe VAR giup Ronaldo cua Bo Dao Nha thoat khoi the do "trong gang tac"
 

 
Một số cư dân mạng khác đều cho rằng việc CR7 thoát khỏi thẻ đỏ là do sự nổi tiếng của một ngôi sao sân cỏ, trọng tài FIFA không muốn ngôi sao 33 tuổi người Bồ Đào Nha này vắng mặt ở trận đấu vòng 1/8 sắp tới.
“Thôi được rồi, VAR đã sử dụng sai trong trường hợp của Ronaldo…Rõ ràng là một thẻ đỏ, sức mạnh của một ngôi sao lại chiến thắng một lần nữa”

Cong nghe VAR giup Ronaldo cua Bo Dao Nha thoat khoi the do "trong gang tac"
 

 
Còn trang bóng đá khác lại chế hình ảnh Ronaldo sững sờ vì sợ VAR sẽ trừng trị mình: “Đây là khoảnh khắc khi bạn nghĩ rằng VAR đang đến với mình”

Cong nghe VAR giup Ronaldo cua Bo Dao Nha thoat khoi the do "trong gang tac"
 

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Carlos Queiroz của Iran đã liên tục chỉ trích quyết định từ phía FIFA và công nghệ VAR, ông thẳng thắn tuyên bố Ronaldo – cậu học trò cũ từng gắn bó với mình ở cả CLB MU lẫn Bồ Đào Nha xứng đán nhận thẻ đỏ. Ông cho biết:
“Trận đấu buộc phải gián đoán vì một pha phạm lỗi bằng cùi chỏ. Đó là tình huống xứng đáng bị nhận thẻ đỏ”.
Trước khi đưa ra quyết định này, trọng tài chính Enrique Caceres cũng đã thổi 2 quả phạt đèn dựa trên công nghệ này, xác lập kỉ lục về số lượng phạt đền lên tới 20 lần tại World CUp 2018 này. Kỉ lục trước đó thuộc về World Cup 1990, 1998 và 2002 với 18 lần.
Quỳnh Như (Theo Live Soccer TV)

VietBao.vn