Ông Bùi Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An toàn thông tin MVS trao đổi tại sự kiện

Tại hội thảo “Xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng trong cơ quan nhà nước” diễn ra ngày 6/6 tại Bắc Giang, ông Bùi Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An toàn thông tin MVS nhận định tại Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng với quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng ngày càng cao, mức độ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia.
Hoạt động tội phạm trên không gian mạng ngày càng gia tăng về số vụ, thủ đoạn tấn công rất tinh vi gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, ảnh hưởng tới văn hóa, xã hội.
“Tuy nhiên, phần lớn hệ thống bảo mật thông tin chưa được đầu tư bài bản, chưa có phương án, giải pháp cụ thể để phòng ngừa, cảnh báo trước các cuộc tấn công”, ông Minh nhấn mạnh.

Trước thực tế phức tạp đó, hiện nay các cơ quan, tổ chức nhà nước đang đẩy mạnh nhiều hoạt động, ứng dụng các giải pháp nhằm đảm bảo công tác an toàn thông tin mạng.
Như tại Bắc Giang, ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh cho hay hiện tỉnh đang xây dựng các hệ thống thông tin, giám sát phát hiện các truy cập trái phép, hệ thống lưu trữ thông tin an toàn, rà quét điểm yếu, lỗ hổng còn tồn tại trong hệ thống mạng…
Tại hội thảo, phía Công ty Cổ phần An toàn thông tin MVS đã giới thiệu giải pháp xây dựng trung tâm điều hành an ninh mạng SecurityBox SOC nhằm hỗ trợ các cơ quan, tổ chức giám sát và nâng cao vấn đề an ninh cho toàn bộ hệ thống, sẵn sàng phản ứng với các sự cố có thể xảy ra.
Giải pháp bao gồm tất cả các vấn đề liên quan tới lỗ hổng an ninh, điểm yếu của hệ thống cho tới việc giám sát các nguy cơ, dấu hiệu lộ lọt thông tin và cả điều khiển từ xa khi cần phản ứng trước một sự cố an ninh mạng.