Các dịch vụ online của
Pebble sẽ đóng cửa vào cuối tháng này, tức đồng hồ Pebble sẽ không còn xài được các chức năng online nữa, nhưng một nhóm lập trình viên tên là ”
Rebble” đang cố gắng tạo lại một hạ tầng mới để các
smartwatch Pebble vẫn có thể chạy tiếp. Katharine Berry, người từng làm cho Pebble, dẫn đầu nhóm lập trình viên này và cô thậm chí còn được Eric Migicovsky, nhà sáng lập Pebble, cổ vũ cho nỗ lực của mình. Nếu bạn đang dùng Pebble, hãy đăng nhập vào trang Rebble.io trước ngày 30/6, toàn bộ dữ liệu của bạn sẽ được di chuyển qua server mới.
Kế hoạch của Rebble chủ yếu là đem các dịch vụ của Pebble về tự chạy trên server của mình. Người dùng và các nhà phát triển app sẽ cần chuyển hướng kết nối sang server của Rebble thay vì Pebble và Berry đảm bảo rằng người dùng sẽ không thấy sự khác biệt nào khi việc chuyển đổi đã hoàn tất. App vẫn có thể cài được bình thường, thông báo sẽ tiếp tục được gửi ra và các mặt đồng hồ sẽ tiếp tục hoạt động.
Vẫn chưa rõ Rebble sẽ hoạt động ổn định ra sao, kéo dài được bao lâu, và các tính năng đặc biệt như Timeline sẽ chạy như thế nào. Thật tiếc, Pebble là một dòng smartwatch rất tốt, tương thích đa nền tảng, chạy ổn định và pin trâu. Nhưng họ kinh doanh không tốt, và
Fitbit giờ đã mua lại mảng phần mềm của Pebble. Những chiếc Pebble đang bán trên thị trường sẽ vẫn chạy tiếp nhưng không cài được các dịch vụ online, những thứ liên quan đến bảo hành cũng sẽ chấm dứt vào cuối tháng này.