Cuộc sống số - Người dùng từ bỏ Facebook, chuyển sang WhatsApp để đọc tin tức

 WhatsApp là ứng dụng nhắn tin thuộc sở hữu của Facebook.

Một nghiên cứu mới của viện Nghiên cứu Báo chí Reuters cho thấy thói quen sử dụng Facebook để đọc tin tức đã giảm. Thay vào đó, mọi người đang chuyển sang các ứng dụng nhắn tin – mà đáng chú ý nhất là WhatsApp – để nhận và chia sẻ tin tức.
Dữ liệu của nghiên cứu này đến từ các cuộc điều tra do YouGov thực hiện, dựa trên các nhóm người dùng ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc sử dụng mạng xã hội để đọc tin tức đã giảm 6% tại Mỹ, mà phần nhiều trong đó là sự suy giảm của Facebook.
Cụ thể, việc sử dụng Facebook để đọc tin tức đã giảm 9% từ năm 2016 đến 2018 và 20% đối với các “nhóm người trẻ”.
Trong khi làn sóng đọc và chia sẻ tin tức trên WhatsApp đã tăng 4% từ năm 2016 đến năm 2018.
Nghiên cứu này được đánh giá là xác thực với tình hình hiện tại, sau khi người dùng quay lưng với Facebook do các bê bối về lạm dụng thông tin người dùng và định hướng tin tức.
Dẫu vậy, với việc Facebook sở hữu WhatsApp, có vẻ như sự thống trị của Facebook trên mảng tin tức phi chính thống sẽ không còn xa.