Các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu 416 con chuột chủ yếu sống trong các tòa nhà dân cư tại 7 địa điểm ở thành phố New York trong 13 tháng qua để đánh giá khả năng những con vật này mang các mầm mống gây bệnh nguy hiểm.
Kết quả cho thấy chúng đều mang nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khác nhau, gồm vi khuẩn gây bệnh lỵ, khuẩn salmonella gây nhiễm khuẩn đường ruột, vi khuẩn gây bệnh uốn ván và bệnh xoắn khuẩn leptospira.
Những người mắc phải những căn bệnh này có thể bị sốt và đau dạ dày. Nghiên cứu cũng cho thấy một số vi khuẩn đã kháng các loại thuốc kháng sinh phổ biến. Ngoài các vi khuẩn gây bệnh, các con chuột này cũng mang 36 chủng virus, trong đó hầu hết chưa được ghi nhận trên chuột trước đây.
Theo ước tính, số lượng chuột tại New York vào khoảng từ 250.000 đến hàng triệu con chuột. Năm ngoái, chính quyền thành phố đã chi hơn 30 triệu USD để đối phó với loài gặm nhấm nguy hiểm này.