Đây là lần thứ 5 Ezequiel Pereira báo cáo tìm thấy lỗ hổng trong các sản phẩm Google. 36.000 USD là khoản thưởng trong chương trình săn tìm lỗ hổng của Google.
Pereira bắt đầu làm quen với máy tính từ năm 10 tuổi và bắt đầu học lập trình từ năm 11 tuổi. Trong các năm qua, cậu bé này đã tự học nhiều ngôn ngữ lập trình và tham gia nhiều cuộc thi viết code.

Google,lỗ hổng
Pereira bắt đầu làm quen với máy tính từ năm 10 tuổi

Cậu bé người Uruguay đã kiếm khá tiền từ những lần phát hiện lỗ hổng trước đây. Với lỗ hổng mới nhất của Google, Pereira đã tìm thấy đầu năm. Sau vài tháng kiểm tra, Google đã xác nhận đây là lỗ hổng nguy hiểm và công nhận phát hiện của Pereira.
Tháng 6 năm ngoái, Pereira đã phát hiện một lỗ hổng mang lại cho em 10.000 USD và sử dụng một phần số tiền này xin học bổng vào đại học Mỹ. Tuy nhiên, không có trường nào của Mỹ nhận cậu bé người Uruguay.
Hiện tại Pereira đang học kỹ thuật máy tính tại quê nhà và hy vọng sẽ kiếm đủ tiền để tự học cao hơn.
Nguyễn Minh (theo DigitalTrends)