Tài khoản Ethereum được cho là của Lê Minh Tâm, giám đốc Sky Mining hiện sở hữu 48.693 eth tương đương hơn 21 triệu USD.
Vào 3h ngày 31/7, tài khoản này đã chuyển lên sàn giao dịch Bitfinex 10.000 eth tương đương 101 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 29/7, tài khoản này đã bán ra 7.000 eth tương đương 72 tỷ đồng trên sàn Bitfinex.
“Đây là tài khoản mà ông Tâm dùng để trả lãi hàng tháng cho nhà đầu tư. Ông Tâm cũng từng dùng tài khoản này để lấy lòng tin từ nhà đầu tư. Sau khi tra ngược lại, tôi phát hiện ngày 29/7 tài khoản này đã chuyển đi 7.000 eth cho sàn để rao bán”, nhà đầu tư L. Nga chia sẻ với Zing.vn.

Tai khoan Ethereum cua GD Sky Mining vua tau tan 173 ty dong? hinh anh 1
Địa chỉ ví ETH được cho là của ông Lê Minh Tâm, Giám đốc Sky Mining.

Theo ghi nhận, tài khoản này được tạo từ ngày 8/6/2018 và chỉ nạp ETH vào một lần với 188.000 eth trị giá 84,6 triệu USD theo thời giá hiện nay. Sau đó tài khoản này thực hiện hơn 400 giao dịch chuyển tiền.
Cũng trong ngày tạo tài khoản này, ông Lê Minh Tâm tổ chức một buổi họp mặt nhà đầu tư tại số 202B Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM. Tại đây, ông Tâm mở máy tính và cho nhà đầu tư xem 1 trong 10 ví ETH với giá trị một ví lên đến 36 triệu USD.
Theo một video đăng tải trên YouTube về sự kiện, ông Tâm nhắc đi nhắc lại việc “công ty hiện chỉ có 36 triệu USD, nghèo vậy thì mọi người có tin công ty không?” Cả hội trường vỗ tay đồng tình với những phát biểu của ông Minh Tâm.

GĐ Sky Mining cho nhà đầu tư xem tài khoản 36 triệu USD Tại buổi chất vấn với nhà đầu tư vì quá lâu không trả lãi, ông Lê Minh Tâm, Giám đốc Sky Mining đã công bố tài khoản chục triệu USD nhằm trấn an mọi người.

Cũng tại sự kiện này, ông Tâm tiếp tục “trình diễn” vở kịch siêu xe, du thuyền tại Nhật Bản. “Trong lịch sử làm việc của mình tôi chưa từng thấy công ty Việt Nam nào phát triển mạnh trên thị trường Nhật Bản, Mỹ, châu Âu như Sky Mining”, ông Tâm nói với nhà đầu tư.
“Khi nhà đầu tư tỏ ra quá hoang mang, ông Tâm buộc phải ra mặt trả lời chất vấn của họ. Mọi người khi đến sự kiện tỏ ra rất hoang mang nhưng khi thấy ông Tâm đang giữ số tiền 36 triệu USD, chúng tôi đã an tâm ra về”, B. Hạnh, một nhà đầu tư với số tiền 125 triệu đồng ngụ Bình Chánh, TP.HCM chia sẻ.
Theo nhiều nhà đầu tư, thời điểm này Sky Mining đã ngừng hẳn việc trả lãi cũng như mua máy mới phục vụ xã viên. Vì vậy nhà đầu tư đã bắt đầu thắc mắc và kéo về trụ sở công ty nhiều hơn. Để giải quyết, ông Tâm thực hiện buổi công bố ví nhằm trấn an dư luận trước khi lên kế hoạch “bỏ trốn” ngày 22/7.

Sky Mining là hệ thống đầu tư ủy thác đa cấp qua mô hình hợp tác xã đào tiền số. “Hợp tác xã” này do ông Lê Minh Tâm đứng đầu, quy tụ hơn 5.000 nhà đầu tư lớn nhỏ với số tiền huy động được ước tính hơn 800 tỷ đồng.
Ngày 23/7, các nhà đầu tư, chủ đại lý không thể liên lạc được với ông Tâm. Đến ngày 28/7, ông Tâm quay video nói rằng mình đi chữa bệnh và sẽ quay lại. Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, ông Tâm đã xuất cảnh sang Mỹ ngày 22/7.