“Nhận diện khuôn mặt” là tính năng được người dùng sử dụng rất phổ biến trên Facebook. (Ảnh: Storiesfollow)

Dù đang trong tâm điểm chỉ trích sau vụ rò rỉ dữ liệu người dùng Cambride Analytica nhưng Facebook vẫn tỏ ra đầy tham vọng khi vừa công bố kế hoạch đưa tính năng nhận diện gương mặt trở lại thị trường châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2012. Tuy nhiên ngay lập tức kế hoạch này đã vướng phải những tranh cãi.

Giới chức Ireland vừa cảnh báo, tính năng nhận diện gương mặt có khả năng vi phạm đạo luật về bảo vệ dữ liệu người dùng của EU, gọi tắt là GDPR, sẽ có hiệu lực vào tháng 5 tới. Đạo luật này yêu cầu các hãng công nghệ cho người dùng có quyền quyết định cụ thể từng nội dung mà hãng được phép sử dụng, trong khi tính năng nói trên sẽ đòi hỏi Facebook phải quét toàn bộ ảnh người dùng.
Trước đó Facebook cũng đã từng rút tính năng này ở châu Âu cách đây 6 năm do những lo ngại tương tự về việc sử dụng dữ liệu.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!