Trạm BTS phải đẹp, hài hòa với cảnh quan đô thị

Các trạm BTS mọc lên ngày một nhiều, tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển của ngành viễn thông. Đây là điều đáng mừng chứng tỏ mức sống của người dân được cải thiện, nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng nhanh. Song suốt một thời gian dài, báo chí đăng tin các trạm BTS đang mọc lên ồ ạt, không quy hoạch, xen lẫn trong những khu dân cư với nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Bên cạnh đó, các trạm BTS dựng trên nóc nhà, trong các khu vực đông dân làm xấu đi cảnh quan đô thị. Trước thực tế đó, chính quyền TP.Hà Nội đã đưa ra các cơ chế khuyến khích các nhà mạng đầu tư trạm thu phát sóng “xanh” có thiết kế hòa nhập với thiên nhiên, cảnh quan, có thể dùng chung và tích hợp nhiều loại hình dịch vụ công cộng khác.

MobiFone là nhà mạng hưởng hứng yêu cầu này khi tiên phong lắp đặt thí điểm 10 trạm BTS thân thiện với môi trường trên địa bàn thành phố trong năm 2017. Trạm BTS “đời mới” của MobiFone có kiểu dáng bắt mắt. Trên thân cột BTS có hệ thống giá đỡ treo các biển thông tin để quảng bá tình hình kinh tế – xã hội của các địa phương. Bên dưới có tích hợp bốt du lịch gồm bản đồ địa lý, bản đồ các tuyến xe buýt phục vụ nhân dân và du khách tra cứu tìm hiểu thông tin. Thậm chí chân trạm còn tích hợp bồn hoa, đảm bảo thẩm mỹ và phù hợp với cảnh quan khu vực.

Để cho ra đời ý tưởng này, đại diện MobiFone chia sẻ, sau khi tách ra hoạt động độc lập, nhà mạng cần xây dựng cơ sở hạ tầng để nâng cao vị thế trên thị trường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các dự án phát triển mạng, kỹ sư MobiFone nhận thấy rất nhiều khu vực không có mặt bằng dựng cột BTS nên sóng điện thoại yếu, không đáp ứng yêu cầu khách hàng. Có nơi dựng được cột rồi nhưng bên cạnh có rất nhiều biển quảng cáo, tranh cổ động, cột đèn chiếu sáng, các cột treo camera giao thông… Các công trình này không đồng nhất về mặt thiết kế, kiến trúc làm cho không gian đô thị trở nên lộn xộn và thiếu mỹ quan. MobiFone đã nỗ lực nghiên cứu và thử nghiệm trạm BST thân thiên với môi trường và thuyết phục UBND Thành phố Hà Nội đồng ý thí điểm lắp đặt thử nghiệm 10 trạm trên địa bàn thủ đô.

Tại triển lãm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” năm 2017, MobiFone đã trưng bày mô hình trạm BTS mới này. Tới tham quan gian hàng trưng bày của MobiFone, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghe đại diện của MobiFone giới thiệu đề án “Trạm BTS thân thiện môi trường kết hợp điểm thông tin đa năng”. Thủ tướng đánh giá cao mô hình và động viên MobiFone tiếp tục lắp đặt trạm BTS này trên toàn quốc. Đến nay, những trạm “BTS xanh” thân thiện với môi trường của nhà mạng này đã trở nên quen thuộc, hài hòa với với cảnh quan Hà Nội. Không chỉ thí điểm ở thủ đô, các trạm BTS của MobiFone còn xuất hiện ở Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nghệ An, Nam Định, Bắc Giang…

Trạm BTS thân thiện môi trường - bước tiến mới cho viễn thông thủ đô - ảnh 1

Xây trạm BTS cần đặt lợi ích cộng đồng lên trước

Đi tiên phong xây dựng Đề án thí điểm trạm BTS thân thiện với môi trường, MobiFone không chỉ đáp ứng nhu cầu kinh doanh như nâng cao chất lượng mạng, đặt biển quảng cáo mà còn đề cao lợi ích cộng đồng. Đại diện MobiFone chia sẻ: “Ngay từ khi nghiên cứu đề án này, chúng tôi đã đặt mục tiêu xây dựng các trạm BTS phải đạt 3 yêu cầu. Đó làm giúp trải nghiệm dịch vụ người dùng được tốt hơn, hài hòa với kiến trúc thành phố và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. MobiFone xác định thành công của đề án sẽ khẳng định uy tín thương hiệu và thể hiện chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để chăm sóc khách hàng chu đáo, phát triển kinh doanh song hành với lợi ích cộng đồng”.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, trạm BTS thân thiện với môi trường của MobiFone đều có kiến trúc đẹp, hài hòa. Đặc biệt, các trạm BTS này còn cho phép tối đa 3 nhà mạng dùng chung nhằm tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo cảnh quan đô thị. Nếu việc dùng chung được tiến hành sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng hỗn loạn trạm BTS tại các đô thị lớn. Riêng với thủ đô Hà Nội, khi quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được triển khai đây sẽ là phương án tối ưu dành cho các nhà mạng.

Đại diện MobiFone khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện cho các nhà mạng khác dùng chung hạ tầng viễn thông tại các điểm BTS thân thiện với môi trường. Thời gian tới, nhà mạng sẽ tiếp tục tự bỏ tiền đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác thêm các trạm BTS trước mắt tại các khu vực thiếu sóng để phục vụ nhu cầu khách hàng cũng như góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đô thị sạch đẹp.