Vào năm 2015, Mark Cuban, tỷ phú kiêm chủ sở hữu đội bóng rổ Dallas Maverick đã có cuộc đối đầu với CEO của Intel, Brian Krzanich trong showmatch Leage of Legends IEM San Jose. Điều đặc biệt, cuộc chiến này nhằm gây quỹ từ thiện cho Cybersmile Foundation, tổ chức phi chính phủ đấu tranh chống lại nạn bạo hành, bắt nạt trực tuyến. 

Tỷ phú Mark Cuban bị phạt 15.000 USD vì chửi bậy 1 câu, cố tình chửi thêm câu nữa để lấy tiền đó đi từ thiện - Ảnh 1.

Tỷ phú Mark Cuban bị phạt 15.000 USD vì chửi bậy 1 câu, cố tình chửi thêm câu nữa để lấy tiền đó đi từ thiện

 Thật không may cho Cuban, không ai nói với ông rằng sự kiện này được làm ra vì mục đích nhân văn, tuyệt đối không được chửi bậy.
Trận đấu diễn ra trong chế độ ARAM, 10 người trong 2 đội cùng đi một đường. Mark Cuban chọn tướng Ziggs. Điều bất ngờ là vị tỷ phú “feed” vô tội vạ nhưng cuối cùng đội của ông vẫn thắng. KDA cuối trận của Ziggs là 1/9/7.Tuy nhiên, với tinh thần rất thanh niên và hào hứng khi chơi điện tử, Cuban đã văng bậy kha khá. Chưa kể việc “trashtalk” với Colin Cowherd, người sáng lập ESPN. Rõ ràng, đây là hành động không nên có trong sự kiện thiện nguyện. Vì vậy, ban tổ chức đã thẳng tay phạt Mark Cuban 15.000 USD (gần 350 triệu đồng) vì tội… chửi bậy. Trên sân khấu, nữ MC thông báo “tội danh” của Cuban cũng như khoản tiền phạt sẽ được dùng làm từ thiện. Lúc đó, khuôn mặt của Cuban ngắn tũn lại giống như thanh niên bị vẫy vào chốt. Tuy nhiên, vị tỷ phú nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi nữ MC cho chắc và chửi bậy thêm câu nữa để nhân đôi tiền phạt lên 30.000 USD (gần 700 triệu đồng) vì cuối cùng cũng để làm từ thiện.Theo Polygon, trong cuộc đời đầy thăng trầm của mình, Cuban gặt hái không ít thành công nhưng cũng nộp phạt cũng rất nhiều. NBA từng phạt Cuban gần 2 triệu USD vì nhiều lùm xùm khác nhau liên quan đến đội bóng Dallas Maverick.Theo Reddit