Cụ thể, ông Lương cho hay không có việc VTV đã mua thành công bản quyền World Cup 2018 và cũng không có con số giá trị hợp đồng 8 triệu USD.
Cũng theo ông Lương, thông tin không chuẩn xác về đàm phán thành công đã ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình đàm phán mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 giữa VTV và đối tác.
Vị lãnh đạo VTV nói thêm quá trình đàm phán đang gặp khó do giá mà đối tác đưa ra quá cao so với khả năng của đơn vị.
Trước đó, dẫn lời nguồn tin từ VTV, một tờ báo lớn trong nước đã khẳng định đơn vị này đã đàm phán mua thành công bản quyền World Cup 2018 từ đối tác Infront Sports & Media và có quyền phát sóng đầy đủ 64 trận đấu của giải đấu này.

Như vậy, Việt Nam vẫn là quốc gia cuối cùng trong khu vực Đông Nam Á chưa thể sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2018.
Tương quan với các nước trong khu vực, nếu VTV mua được bản quyền với giá 8 triệu USD thì đây sẽ là mức giá rẻ hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực. Thái Lan đã phải bỏ ra tới 44 triệu USD để mang giải đấu này về phục vụ dân số 68,9 triệu người, tương đương với lượng khán giả truyền hình nhiều khả năng còn thấp hơn tại Việt Nam.
Singapore với dân số 5,6 triệu người cũng phải bỏ ra tới 25 triệu USD để có được bản quyền phát sóng giải đấu 4 năm mới có một lần.
Cũng tương tự với các quốc gia khác, giá bản quyền truyền hình World Cup mà Việt Nam mua về tăng dần sau từng kỳ. Mức giá này tăng từ 2 triệu USD năm 2006 lên 2,7 triệu USD năm 2010, gần 7 triệu USD năm 2014.
Theo Zing.vn