Lý do nào khiến Huawei thành công?

Theo
PhoneArena, thông qua báo cáo mới nhất của hãng nghiên cứu thị trường IDC, Huawei đã xuất xưởng 54,2 triệu chiếc smartphone trên toàn thế giới trong quý 2/2018. Những con số này đã giúp công ty Trung Quốc vượt Apple để chiếm vị trí thứ 2 trong cuộc đua thị phần smartphone trên toàn cầu. Cụ thể, thị phần smartphone Huawei đạt 15,8%, trong khi Apple chỉ đạt 12,1%.

'Vũ khí' nào giúp Huawei vượt qua Apple? - ảnh 1

tin liên quan

Huawei tham vọng thống trị thế giới smartphone sau khi vượt Apple

Lý giải cho việc này, nhiều chuyên gia cho biết một trong những sản phẩm mang đến cho Huawei sự thành công trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua chính là thế hệ smartphone Huawei P20. Loạt sản phẩm được công bố trong tháng 3 năm nay đã gây ấn tượng mạnh cho từng phân khúc thị trường, trong đó P20 Pro làm khá tốt trong phân khúc cao cấp nhờ trang bị đến 3 camera phía sau cho chất lượng ảnh chụp tốt nhất trên thế giới smartphone. Thậm chí ở phân khúc tầm trung, P20 Lite cũng đang tăng trưởng mạnh.

Không chỉ tăng mạnh trên thị trường quốc tế, Huawei vẫn tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu tại thị trường quê nhà Trung Quốc, nơi thị phần công ty chiếm đến 27%. Đây là thị trường smartphone lớn nhất thế giới, góp phần giúp doanh số bán hàng smartphone của Huawei tăng mạnh.

Trong quý 2/2018, Huawei bán được 54,2 triệu smartphone. Con số này cao hơn so với 41,3 triệu iPhone mà Apple bán ra.

Với Apple, một trong những nguyên nhân khiến doanh số iPhone giảm mạnh xuất phát từ việc nhiều người dùng đang chờ đợi loạt iPhone mới ra mắt vào tháng 9 năm nay, nơi các sản phẩm được cho là có giá bán hấp dẫn hơn và thiết kế dựa vào iPhone X hiện đại. Đặc biệt mô hình iPhone LCD giá rẻ đang là tâm điểm mà nhiều người tiêu dùng hướng đến.

Ngoài ra, một yếu tố khác mà Huawei đang áp dụng khá thành công là đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua điện thoại thương hiệu Huawei và Honor (một công ty con của Huawei) đã giúp công ty gây ấn tượng mạnh trong lòng khách hàng.

Theo Reuters, sau thành công nói trên thì trong một động thái mới nhất ông Richard Yu – Giám đốc điều hành nhóm kinh doanh tiêu dùng của Huawei đã tự tin đặt ra mục tiêu trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất trên thế giới trước khi kết thúc quý 4/2019.