Ngày 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh trẻ bị bạo hành khiến dư luận hết sức bất bình.
Theo hình ảnh, 2 clip đều ghi lại cảnh trong một nhóm trẻ gần 10 em, trong đó 2người phụ nữ đã có những hành động như bắt 2 bé trai cởi trần nằm ngửa dưới sàn nhà, liên tục trút thức ăn vào miệng. Không những vậy, người phụ nữ còn đánh liên tục vào mặt các trẻ. 

Đáng chú ý, một người phụ nữ mặc đầm trắng sọc đen đã có hành động nắm đầu và mặt một trẻ nhỏ còn mặc tã và xách hổng em bé này lên cao.
Theo thông tin bình luận của cư dân mạng, sự việc trên xảy ra tại nhóm trẻ gia đình có địa chỉ tại đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.


Liên quan clip này, ông Phạm Đình Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê cho biết đã nắm được sự việc và cử người đến nhóm trẻ được phản ánh để xác minh vụ việc.
Cũng theo ông Sơn, đây là nhóm trẻ gia đình do phường quản lý. Nếu nhóm trẻ vi phạm, phòng sẽ rút giấy phép hoạt động.

Nguồn tin từ Công an quận Thanh Khê cũng cho hay, đơn vị cũng đã tiếp nhận thông tin và có mặt tại nhóm trẻ nêu trên để điều tra, làm rõ sự việc.
Nhâm Thân